xoắn ốc màu xanh
-
Rất ít quốc gia có cờ màu tím và sự thật là đây này Ngày nay, trên thế giới có 196 đất nước với 196 quốc kì riêng biệt. Thế nhưng có một điều khá đặc biệt về chúng - đó là hầu như không một lá cờ nào lại có màu tím cả.
-
Tại sao tĩnh mạch có màu xanh? Màu xanh của tĩnh mạch thấy được do tương tác của ánh sáng với da, lượng oxy trong máu và các yếu tố khác. -
Trăng xanh và Hỏa tinh cùng chiếu sáng bầu trời đêm mai Trong hai ngày 21 - 22/5, người yêu thiên văn trên khắp thế giới không chỉ có cơ hội theo dõi trăng tròn màu xanh hiếm gặp mà còn có thể quan sát Hỏa tinh ở vị trí gần Trái Đất nhất.
-
Kỳ lạ vùng nước xanh lá cây được mệnh danh là "phòng tắm của quỷ" Một cái ao nước màu xanh lá cây bốc mùi hôi thối ở khu vực núi lửa Wai-O-Tapu của New Zealand chính là nơi được ví như phòng tắm của quỷ. -
Tìm hiểu một số bệnh về máu nguy hiểm Bệnh về máu là một căn bệnh nguy hiểm của thời kỳ hiện đại. Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng cao nhưng trên thực tế nhiều người vẫn chưa biết đến và quan tâm tới căn bệnh nguy hiểm này. -
Viên ngọc to bằng đồng xu trong bụng ốc xà cừ ở Trung Quốc Viên ngọc màu vàng cam quý hiếm đường kính hai centimet lộ ra khi một ngư dân Trung Quốc xẻ thịt con ốc xà cừ mắc vào lưới. -
Những sinh vật màu sắc đẹp lạ thường Bạn đã biết thế giới sinh vật rất đa dạng màu sắc, nhưng bạn đã từng nhìn thấy ễnh ương màu vàng tươi, ốc sên đỏ rực, chim công trắng hay bọ ngựa hồng? -
Thiên hà Milky Way của chúng ta đã già, không còn đủ khí để tạo ra sao mới Tuổi thọ của một thiên hà được cho là phụ thuộc vào lượng khí mà thiên hà đó sở hữu để hình thành nên sao mới. -
Kích thước thực sự của Dải Ngân hà Những thiên hà xoắn ốc như Dải Ngân hà của chúng ta trên thực tế lớn hơn vẫn tưởng, theo nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder dựa trên dữ liệu thu thập được từ kính viễn vọng không gian Hubble. -
Công cụ mới giúp phát hiện người ngoài hành tinh Kính viễn vọng SKA (Square Kilometer Array) là chương trình quốc tế nhằm xây dựng kính viễn vọng radio lớn nhất thế giới, nhằm thực hiện nhiệm vụ dò tìm, phát hiện vật thể tối, các hố đen, vì sao và dải ngân hà dự kiến sẽ bắt đầu được khởi công từ năm 2016.
Khoa học quân sự
Tại sao