Singapore: thu hút bác sĩ nước ngoài nhờ chính sách

  •  
  • 314

Ngày càng có nhiều bác sĩ nước ngoài đến làm việc tại các bệnh viện Singapore do nước này có chính sách hỗ trợ hấp dẫn.

Bệnh viện đại học quốc gia Singapore

Bệnh viện đại học quốc gia Singapore (Ảnh: NUH)

Hiện chưa có con số thống kê chính xác nhưng các bệnh viện tại đảo quốc sư tử cho biết số bác sĩ người nước ngoài đã tăng nhiều so với ba năm trước. Tỷ lệ trung bình hiện là 20% trên tổng số bác sĩ.

Nguyên nhân của xu hướng này vẫn là hỗ trợ của chính phủ. Ba năm trước, Singapore chỉ công nhận bằng cấp của 24 trường y dược trên toàn thế giới; nhưng nay con số này đã là 120 trường.

Không những thế, quan trọng nhất vẫn là chính sách hỗ trợ nghiên cứu. Chính phủ Mỹ cấm các nhà nghiên cứu sử dụng tế bào gốc từ phôi thai, nhưng Singapore thì không.

Đây chính là môi trường nghiên cứu lý tưởng đối với một số nhà nghiên cứu như giáo sư Uwe Klima, một bác sĩ Áo đang làm việc tại Bệnh viện đại học quốc gia Singapore (NUH).

Cũng vì lẽ đó, ông Klima đã từ chối làm trưởng khoa giải phẫu một bệnh viện Áo để nhận chân nhân viên tại NUH. “Xét về lâu dài, khi làm việc tại Singapore, chúng tôi sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hơn và có thể mang chúng về nước,” ông nói.

MINH HUY

Theo Strait Times, Tuổi trẻ
  • 314