SpaceX phóng thành công tên lửa Falcon Heavy thứ 3, nhưng thất bại khi thu hồi lõi trung tâm

  •  
  • 801

Trong một sứ mệnh đặc biệt diễn ra vào sáng nay, SpaceX đã phóng thành công tên lửa Falcon Heavy thứ 3 của mình. Đây được xem là nhiệm vụ phóng tên lửa khó nhất từ trước đến nay của SpaceX, bởi nó kéo dài 6 tiếng với rất nhiều giai đoạn tách rời diễn ra.

Sứ mệnh lần này của SpaceX vẫn không thể xem là thành công.
Sứ mệnh lần này của SpaceX vẫn không thể xem là thành công.

Mặc dù phóng thành công tên lửa Falcon Heavy, sứ mệnh lần này của SpaceX vẫn không thể xem là thành công. Nguyên nhân là do lõi trung tâm của tên lửa đã rơi xuống đại dương, khi đang cố gắng đáp xuống một con tàu không người lái.

Đây là lõi trung tâm tái sử dụng của tên lửa Falcon Heavy. Tính đến nay, SpaceX đã 3 lần phóng thành công chiếc tên lửa hạng nặng này, nhưng chưa một lần thu hồi được lõi trung tâm. Do đó mà mục đích tên lửa tái sử dụng của SpaceX cũng thất bại.

Lõi trung tâm phải hạ cánh trên một chiếc tàu không người lái giữa đại dương để tránh sự cố có thể xảy ra.
Lõi trung tâm phải hạ cánh trên một chiếc tàu không người lái giữa đại dương để tránh sự cố có thể xảy ra.

Tên lửa Falcon Heavy có 3 tên lửa đẩy. Sau khi phóng lên thành công, hai tên lửa đẩy hai bên tách ra trong giai đoạn một, sau đó đáp xuống hai bãi đáp của SpaceX tại Cape Canaveral. Lõi trung tâm lớn hơn rất nhiều, vì vậy phải hạ cánh trên một chiếc tàu không người lái giữa đại dương để tránh sự cố có thể xảy ra.

Lõi trung tâm hạ cánh lệch khỏi mục tiêu và bốc cháy trước khi chìm xuống đại dương.
Lõi trung tâm hạ cánh lệch khỏi mục tiêu và bốc cháy trước khi chìm xuống đại dương.

Đáng tiếc là lõi trung tâm đã không thể hạ cánh chính xác như dự kiến, nó đã hạ cánh lệch khỏi mục tiêu và bốc cháy trước khi chìm xuống đại dương. SpaceX cho biết sẽ tiếp tục tiến hành các thử nghiệm phóng tên lửa Falcon Heavy trong thời gian tới.

Cập nhật: 26/06/2019 Theo Trí Thức Trẻ
  • 801