SpaceX sắp phóng 60 vệ tinh internet tốc độ cao lên quỹ đạo

  •  
  • 875

Mục tiêu của SpaceX với các vệ tinh này là mang kết nối internet tốc độ cao đến bất kỳ đâu trên thế giới.

Thông báo của Elon Musk
Thông báo về việc sắp phóng vệ tinh của Elon Musk.

Mới đây nhất, CEO SpaceX là Elon Musk đã đăng một tấm ảnh lên Twitter cho thấy 60 vệ tinh internet đầu tiên đã hoàn thành việc sản xuất, đặt trong tên lửa Falcon 9 trước khi được phóng trong vài ngày tới.

Theo Engadget, thời điểm phóng vệ tinh dự kiến sẽ là ngày 15/5 hoặc 14/5. Musk cũng cho biết nhiệm vụ đầu tiên nhiều khả năng sẽ "có sai sót" và phải phóng thêm 6 lần tương tự để đạt phạm vi phủ sóng nhỏ, và 12 lần cho phạm vi trung bình.

Mục tiêu của SpaceX là phóng khoảng 11.000 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất đến giữa năm 2020, mang kết nối internet tốc độ cao đến khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các khu vực không có internet hoặc kết nối chậm. Đây là một quá trình rất dài, và sẽ cần nhiều công sức, kế hoạch tiếp theo sau lần phóng này.

Cập nhật: 14/05/2019 Theo vnreview
  • 875