Dự án xây tòa tháp cao 85m bằng gỗ
Tháp Tilia có diện tích sàn 37.000 m2 với thiết kế làm nổi bật vẻ đẹp của gỗ và tối đa hóa lượng ánh sáng chiếu vào.
Thiết kế độc đáo: Hai tòa nhà "thắt nút" cao hơn 100m
Công ty kiến trúc Anh dự định xây hai tòa chung cư có hơn 400 căn hộ với thiết kế xanh, gần gũi với thiên nhiên.
Nữ y tá này đã sống sót sau cả 3 vụ đắm tàu lịch sử, bao gồm cả Titanic
Cô sau đó được mệnh danh là "người phụ nữ không thể chìm", bởi chẳng có tai nạn đường thủy nào có thể hủy diệt được người phụ nữ này.
Những cuốn sách toán cổ xưa của người Việt
Đây là các tác phẩm toán học của người Việt hiện được bảo tồn trong các thư viện và trong các bộ sưu tập tư nhân.
Andreas Vesalius: Cha đẻ ngành giải phẫu người hiện đại
Andreas Vesalius là tác giả của một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử y học.
Kính viễn vọng khám phá bí ẩn vụ nổ Big Bang
Hôm 6/1, NASA thông báo kính viễn vọng SPHEREx trị giá 250 triệu USD sẽ được phóng trong năm 2024 hoặc 2025.
Nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu qua đời do Covid-19
Nhà thiên văn học Việt Nam Nguyễn Quang Riệu nổi tiếng thế giới qua đời ở tuổi 89 tại Pháp, hôm 5/1.
Những sự kiện thiên văn đáng xem trong năm 2021
Từ mưa sao băng cho đến nguyệt thực, đây là những sự kiện thiên văn thú vị nhất được mong đợi trong năm 2021.
Kính viễn vọng lớn thứ 2 thế giới có cơ hội phục hồi
Chính quyền Puerto Rico cam kết hỗ trợ 8 triệu USD để tái thiết Arecibo, công tác nghiên cứu tại đài quan sát vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian này.
Những sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2020
Năm qua dù Covid-19 hoành hành, song thế giới vẫn chứng kiến cuộc đua tới sao Hỏa cùng những thành tựu đột phá về nghiên cứu vũ trụ, chỉnh sửa gene trong y học.
Những giải pháp công nghệ lấy cảm hứng từ thiên nhiên nổi bật trong năm 2020
Biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học đang phơi bày sự phụ thuộc của con người vào thế giới tự nhiên, từ nguồn thức ăn cho đến bầu không khí để hít thở.
Carl Linnaeus - Người đặt nền móng cho hệ thống phân loại sinh học hiện đại
Carl Linnaeus là một bác sĩ và nhà sinh vật học người Thụy Điển sống trong thế kỷ 18.
Ấn Độ xây dựng công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới
Ngày 15-12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đặt nền móng khởi công công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới để sản xuất một sản lượng điện lớn lên đến 30 GW.