Tái tạo vú bằng kỹ thuật vi phẫu

  •  
  • 383

Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) vừa tạo hình vú thành công cho một nữ bệnh nhân 51 tuổi, bị cắt bỏ một bên ngực do ung thư. Với kỹ thuật mới, bệnh nhân này sẽ không bị sổ bụng như những người được tái tạo vú trước đây.

Bệnh nhân kể trên đã bị cắt bỏ vú phải cách đây 1 năm, sau đó đã điều trị hóa chất tại bệnh viện K. Ngày 2-8, các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia đã thực hiện ca vi phẫu tái tạo vú cho bà.

Tiến sĩ Vũ Quang Vinh, khoa Phẫu thuật tạo hình, người trực tiếp tham gia ca mổ, cho biết, đây không phải là người đầu tiên được bệnh viện tái tạo vú bằng vi phẫu nhưng lại là ca đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới.

Trước đây, để có lại vú, bệnh nhân phải hy sinh 2 cơ thẳng bụng nên sau đó không tránh khỏi bị sổ bụng. Khắc phục những hạn chế trên, trong ca mổ này, các bác sĩ không lấy cơ thẳng bụng mà tách đôi cơ này để tạo hình. Hiện vết mổ đã lành. Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này bệnh nhân có thể xuất viện.

Hiện nay, một số phụ nữ được tái tạo vú bằng cách lấy vạt da lưng để ghép và đặt túi silicon, khoảng 3-4 tháng sau sẽ được tạo núm vú bằng da tại chỗ. Với kỹ thuật mới mà Viện Bỏng vừa áp dụng, bệnh nhân không cần đặt túi silicon. Tuy nhiên, phương pháp lấy vạt da lưng lại thích hợp cho những phụ nữ từng mổ đẻ.

Ông Vinh cũng cho biết, việc tạo hình ngực chỉ phục hồi về thẩm mỹ, ổn định tâm tư cho nữ bệnh nhân. Các chức năng của tuyến sữa không thể hoạt động trở lại.

Theo Sài Gòn tiếp thị, Tuổi trẻ
  • 383