"Tạo" em để cứu chị

  •  
  • 212

Catherine và Charlie Mariethoz là cặp vợ chồng đầu tiên ở Anh được quyền sinh con theo kiểu "thiết kế" nhằm tạo ra một "người em cứu tinh". Cặp vợ chồng kể trên hy vọng sẽ lấy gien của đứa bé này ghép cho đứa con gái mới 20 tháng tuổi của họ đang bị bệnh nặng.

Bé Charlotte, đã được chẩn đoán mắc một chứng bệnh nan y về máu khi vừa tròn 5 tháng tuổi. Tủy sống của Charlotte không thể tạo ra đủ hồng cầu cho cơ thể và có thể khiến bé bị hôn mê. Sau 8 lần thay máu, sức khỏe của bé chẳng những không khả quan hơn mà bé còn đối mặt với nguy cơ bị các biến chứng khác, trong đó có bệnh ung thư máu. Các bác sĩ cho biết cô bé cần phải được ghép tế bào gốc từ một người có gien tương ứng mới có hy vọng chữa được căn bệnh hiểm nghèo trên. Vậy là vợ chồng Mariethoz quyết định sẽ sinh đứa con thứ 2 để cứu Charlotte. Để chắc chắn đứa bé sinh ra sau này sẽ có gien tương ứng với Charlotte, các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để chọn ra một phôi thai thích hợp khoảng 3 ngày tuổi rồi cấy vào tử cung của người mẹ. Một khi đứa bé ra đời, các bác sĩ sẽ lấy tế bào gốc từ cuống rốn của bé, trữ trong vòng 4 - 6 tháng trước khi cấy cho Charlotte.

T.M

Theo BBC, Telegraph, Thanh Niên
  • 212