Tàu "Liên hợp TMA-22" ghép thành công với ISS

  •  
  • 474

Theo phóng viên tại Liên bang Nga, trưa 16/11, tàu vũ trụ có người điều khiển "Liên hợp TMA-22" đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) theo chế độ tự động.

Tàu "Liên hợp TMA-22" được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan ngày 14/11 vừa qua, chở đội bay quốc tế mới gồm 2 nhà du hành Nga Anton Shkaplerov và Anatoly Ivanishin cùng nhà du hành Mỹ Daniel Burbank.

Đón tiếp họ trên ISS là ba nhà du hành Sergey Volkov, Nga; Mike Fossum, Mỹ và Satoshi Furukawa, Nhật Bản.

Theo kế hoạch được thông qua trước đó, tàu "Liên hợp TMA-22" dự kiến được phóng lên ISS ngày 22/9 vừa qua, nhưng do tai nạn tàu chở hàng "Tiến Bộ M-22M" ngày 24/8 nên cuộc phóng này đã bị hoãn lại.

Trong hơn 4 tháng làm việc trên ISS, đội bay mới sẽ có một lần ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ, tiếp đón và bốc dỡ hàng hoá từ hai tàu chở hàng "Tiến Bộ" và thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học quy mô lớn gồm 37 thí nghiệm.

Vào ngày 22/11 tới, đội bay quốc tế cũ gồm 3 nhà du hành của Nga, Mỹ và Nhật Bản sẽ trở về Trái Đất.

Theo Vietnam+
  • 474