Tháng thụ thai có liên quan đến khuyết tật bẩm sinh

  •  
  • 1.235

Một nghiên cứu được công bố trên số ra tháng 4, 2009 tạp chí y học Acta Pædiatrica lần đầu tiên đưa ra nhận định rằng tỷ lệ mắc khuyết tật bẩm sinh ở Hoa Kỳ cao nhất ở những phụ nữ thụ thai vào mùa xuân và mùa hè.

Các nhà nghiên cứu cũng đồng thời nhận thấy hai khoảng thời gian làm tăng nguy cơ này có liên quan đến lượng thuốc trừ sâu cao hơn trong nguồn nước mặt tại Hoa Kỳ.

Khảo sát 30,1 triệu ca sinh nở tại Hoa Kỳ từ năm 1996 cho đến năm 2002, các nhà nghiên cứu đã phát hiện mối liên hệ mạnh mẽ giữa số trường hợp mắc khuyết tật bẩm sinh ở trẻ em với hàm lượng nitrat, atrazine và các loại thuốc trừ sâu khác có trong nguồn nước mặt. Các bà mẹ của những em bé nói trên có kinh nguyệt lần cuối cùng vào tháng 4, 5, 6 và 7. Các con số này cũng tương ứng với thời điểm hàm lượng thuốc trừ sâu tăng cao trong nước. Rất nhiều các chất hóa học trong đó có atrazine diệt cỏ vốn đã bị cấm sử dụng ở các nước châu Âu nhưng vẫn được phép sử dụng tại Hoa Kỳ. Những chất này được cho là có hại đối với phôi đang phát triển. Và đây là nghiên cứu đầu tiên kết nối nồng độ hóa chất tăng cao theo mùa trong nước ngầm với sự gia tăng các ca mắc khuyết tật bẩm sinh trong cùng một khoảng thời gian.

Mối liên hệ giữa các tháng có kinh lần cuối và tỉ lệ mắc khuyết tật bẩm sinh tăng cao rất có ý nghĩa về mặt thống kê đối với một nửa trong số 22 danh mục phân loại khuyết tật bẩm sinh. Danh mục này được đệ trình trong tài liệu của các Trung tâm kiểm soát bệnh từ năm 1996 đến 2002, trong đó bao gồm tật nứt đốt sống, hở môi, tật vẹo chân và hội chứng Đao.

Giáo sư khoa nhi Paul Winchester thuộc Trường y – Đại học Indiana kiêm tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết: “Nồng độ thuốc trừ sâu tăng cao và các hóa chất dùng phục vụ nền nông nghiệp khác có trong nước mặt từ tháng 4 cho đến tháng 6 tương ứng với nguy cơ mắc khuyết tật bẩm sinh cao đáng kể ở những đứa trẻ khỏe mạnh. Mẹ của chúng cũng có kỳ kinh cuối cùng vào cũng những tháng nói trên. Nghiên cứu của chúng tôi không xác nhận mối liên hệ nguyên nhân hệ quả nào cả, nhưng việc tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh và nồng độ thuốc trừ lâu trong nước mặt tăng cao trong vòng 4 tháng kể trên khiến chúng tôi ngờ rằng chúng có mối liên hệ”.

Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ mắc khuyết tật bẩm sinh ở Hoa Kỳ cao nhất ở những phụ nữ thụ thai vào mùa xuân và mùa hè. (Ảnh: iStockphoto/Amanda Rohde)

Winchester cũng đồng thời là bác sỹ chuyên khoa sản tại bệnh viên nhi Riley thêm rằng: “Cứ 3 trong số 100 trẻ em sơ sinh ở Hoa Kỳ mắc khuyết tật bẩm sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra chết yểu. Điều thú vị là nếu sự ngờ vực của chúng tôi là đúng, đúng là thuốc trừ sâu góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc khuyết tật bẩm sinh, chúng ta có thể đảo ngược hoặc biến đổi nhân tố gây ra các vấn đề y học nguy hiểm theo chúng ta suốt cả cuộc đời”.

Nghiên cứu dựa trên các phát hiện của Khảo sát địa lý Hoa Kỳ, cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ và các cơ quan khác về sự biến đổi trong lượng nitrat, atrazine và các loại thuốc trừ sâu khác trong nước mặt ở các mùa khác nhau.

James Lemons – giáo sư khoa nhi tại trường Y – Đại học Indiana kiêm trưởng khoa y học sơ sinh và tiền sơ sinh thuộc bệnh viện Riley – cho biết: “Những quan sát của tiến sĩ Winchester có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi chúng làm dấy lên những câu hỏi về tác động có hại của các loại chất hóa học thường được sử dụng đối với sức khỏe và tình trạng của những em bé sơ sinh”.

Các đồng tác giả của nghiên cứu bao gồm Jordan Huskins, sinh viên tại trường Y – Đại học Indiana, và tiến sĩ Jun Ying thuộc đại học Cincinnati. Nghiên cứu được Bộ phận sơ sinh, khoa Nhi thuộc trường Y- Đại học Indianna tài trợ.

Tham khảo:
Paul D Winchester, Jordan Huskins, Jun Ying. Agrichemicals in surface water and birth defects in the United States. Acta Paediatrica, 2009; 98 (4): 664 DOI: 10.1111/j.1651-2227.2008.01207.x

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 1.235