Thêm hai tỉnh phía Bắc công bố dịch

  •  
  • 53

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thám, phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Phú Thọ, cho biết từ ngày 13 đến 14-11, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở một hộ chăn nuôi thôn Đồng Trác, xã Đồng Thịnh thuộc huyện miền núi Yên Lập.

Chi cục Thú y đã lấy mẫu đi xét nghiệm và chiều 17-11 đã có kết quả đàn ngan này chết do bị dịch cúm gia cầm. Ngay sau khi có kết quả đàn ngan chết, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định công bố dịch tại xã Đồng Thịnh (Yên Lập) vào chiều tối 17-11.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã có quyết định công bố dịch tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Theo ông Nguyễn Văn Gừng, chi cục trưởng Chi cục Thú y Hoà Bình, ngày 15-11, dịch đã xuất hiện tại ba hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Hòa Sơn. Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ trên 2.100 gia cầm, thuỷ cầm ở ba hộ chăn nuôi này.

Cũng chiều tối qua, Cục Thú y cho biết, dịch tiếp tục lan rộng (chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc), với 96 xã thuộc 57 huyện, thị ở 16 tỉnh, thành phố, làm chết, tiêu hủy gần 600.000 con. Tuy nhiên, cũng “đã có hai địa phương khống chế được các ổ dịch”: 23 ngày qua Hà Nội đã không để dịch lây lan, còn Bạc Liêu đã 46 ngày qua không phát sinh ổ dịch mới... 

ĐỨC BÌNH

Theo Tuổi trẻ Online
  • 53