Thêm không khí lạnh gây mưa rất to từ Nghệ An đến Quảng Nam

  •  
  • 329

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trong ngày và đêm nay (08/11) ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to…

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nhiễu động gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trong ngày và đêm nay (08/11) ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 09/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Trong khi đó, ở Bắc Bộ, không khí lạnh cũng khiến thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ C, cao nhất là 26 độ C.

Không khí lạnh gây mưa rất to ở miền Trung.
Không khí lạnh gây mưa rất to ở miền Trung.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/11/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 16 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Cập nhật: 08/11/2017 Theo vnmedia
  • 329