Tìm thấy văn bản pháp luật 5.000 tuổi khắc trên đá

  •  
  • 1.183

Một văn bản pháp luật 5.000 tuổi khắc trên đá được tìm thấy ở Trung Đông. Đây là bằng chứng đầu tiên về văn bản pháp luật có quy tắc thông tin về cấu trúc của kim tự tháp khổng lồ.

Bản sao văn bản pháp luật 5.000 năm thời vua Nebuchadnezzar II.
Bản sao văn bản pháp luật 5.000  năm thời vua Nebuchadnezzar II.

Trong văn bản pháp luật 5.000 tuổi vừa tìm thấy, ngoài nội dung những điều khoản pháp luật, văn bản còn nói về các cuộc chiến tranh và cấu trúc của kim tự tháp khổng lồ. Văn bản này có từ thời vua Nebuchadnezzar II trị vì xứ Babylon vào khoảng năm 605 trước công nguyên đến 562 trước công nguyên.

Theo các chuyên gia, tảng đá khắc văn bản pháp luật này có liên quan đến bộ sưu tập văn bản Schoyen.

Bản sao văn bản pháp luật 3.000 năm thời vua Ur – Nammu.
Bản sao văn bản pháp luật 3.000 năm thời vua Ur – Nammu.

Trước đó, các chuyên gia khảo cổ tìm thấy một bản sao 3.000 tuổi có nội dung về các điều luật thuộc thời vua Ur – Nammu, vùng Lưỡng Hà, nay thuộc ngoại ô thành phố Nasiriyah, cách thủ đô Baghdad 300km về phía Nam.

Theo giáo sư khảo cổ học Andrew George, đến nay, mới có bốn bằng chứng khảo cổ chứa thông tin liên quan đến vua Nebuchadnezzar II. Hầu hết các thông tin tìm thấy đều được khắc trên đá, hoặc tại những bức tường gạch.

Theo Daily mail, Tiền Phong
  • 1.183