TP.HCM: vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cúm gia cầm

  •  
  • 164

Trước nguy cơ đại dịch cúm toàn cầu: Tìm hiểu nguyện vọng hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho dân

Sáng 6-11, ông Nguyễn Thiện Nhân - phó chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm TP - tuyên bố ra quân hành động thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” lần 62 với chủ đề “Cùng hành động vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người” tại huyện Hóc Môn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tham khảo ý kiến của người dân và chính quyền địa phương tại khu vực giết mổ gia cầm phường 5, quận 8

Hơn 450 đoàn viên thanh niên và dân địa phương đã  tham gia tổng vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các chợ, hộ chăn nuôi gia cầm và cơ sở giết mổ, treo panô khẩu hiệu ở những nơi công cộng...

Cũng ngày 6-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm do ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã thị sát một số “điểm nóng” nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm, thủy cầm (có phép và không phép) trên địa bàn TP.

Phản ảnh với ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Hồ Văn Hải - ấp Xóm Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn - gia đình sinh sống bằng nghề nuôi gia cầm với số lượng lớn - cho biết cơ sở của ông hiện còn 5.000 con không nơi tiêu thụ. Chủ trương của TP yêu cầu dân tự tiêu thụ trong thời gian ngắn là không thể thực hiện. Bên cạnh đó, nếu không cho nuôi gia cầm nữa, TP cũng phải nhanh chóng tính đến việc hỗ trợ di dời chuồng trại đến những tỉnh không cấm nuôi gia cầm.

Khi đến chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), chính quyền sở tại báo cáo với ông Nhân rằng nhiều hộ cho thuê chỗ buôn bán gà đã chuyển sang bán gạo, thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ buôn bán gia cầm sống lén lút với lý do chưa biết sinh sống bằng nghề nào khác.

Tại Q.8 sau khi đến tìm hiểu thực tế ở khu giết mổ gà, vịt ở P.5, Phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nên thống nhất phương án không duy trì việc triển khai dự án khu giết mổ tập trung tại P.6.          

YẾN TRINH

Theo Tuổi trẻ Online
  • 164