Trung Quốc: buộc người buôn bán gia cầm phải đi xét nghiệm

  •  
  • 58

Mới đây, các nhà chức trách Bắc Kinh đã tịch thu 182 con chim hoang của những người buôn bán; đồng thời bắt đầu khử trùng ba lần/ngày chợ bán sỉ gia cầm lớn nhất thủ đô Trung Quốc và buộc tất cả những người bán ở chợ phải đi xét nghiệm cúm gia cầm.

Trong khi đó, nhằm ngăn ngừa cúm gia cầm, đặc khu Hong Kong vừa cho phân phối tờ rơi bằng các thứ tiếng Hoa, Thái, Indonesia, Nepal, Hindi và Urdu ở khắp nơi. Hong Kong cũng cho biết nay mai sẽ tiến hành một buổi diễn tập phản ứng khẩn cấp đối với cúm gia cầm trên qui mô rộng. Chính quyền ở đây còn bắt đầu cho giết một số trong số hàng trăm con quạ hay tụ tập tại khu vực Sham Shui Po.

Cúm gia cầm tiếp tục lan rộng ra khu vực Omsk Oblast (Tây Siberia) và Tambov Oblast (cách Matxcơva 500km về phía đông nam) của Nga. Một khu vực khác bị nghi nhiễm là Kurgan Oblast. Tại Thái Lan, chính quyền vừa thông báo thêm hai người bị nghi nhiễm tại miền bắc: một thanh niên 18 tuổi ở Chiang Rai từng tiếp xúc với gà chết và một người đàn ông 49 tuổi nhà có nuôi hơn 100 gà vịt và có dấu hiệu bị bệnh sau khi ăn gà chết.

THỦY TÙNG (Theo AP, Reuters, DPI, THX)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 58