Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi mật độ robot vào năm 2025

  •  
  • 164

Trung Quốc muốn mở rộng việc sử dụng robot sản xuất vào năm 2025, theo một kế hoạch hành động được công bố vào tuần trước.

Các cánh tay robot sản xuất ôtô tại một nhà máy ở thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Các cánh tay robot sản xuất ôtô tại một nhà máy ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 20/12/2022. (Ảnh: Xinhua)

Mật độ robot - được đo bằng số lượng robot trên 10.000 công nhân sản xuất - là chỉ số chính để đo lường mức độ tự động hóa và sản xuất thông minh của một quốc gia.

Theo kế hoạch hành động do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc ban hành, nước này sẽ cố gắng tăng gấp đôi mật độ robot sản xuất vào năm 2025 so với năm 2020, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao.

Kế hoạch kêu gọi tập trung vào 10 lĩnh vực ứng dụng chính, bao gồm sản xuất, nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, hậu cần, chăm sóc y tế, chăm sóc người già, giáo dục, dịch vụ thương mại, ứng phó khẩn cấp và các ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt.

Nó cũng nhấn mạnh những nỗ lực xây dựng một hệ thống đổi mới hợp tác để sản xuất và ứng dụng robot, đồng thời tăng tốc độ phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn ứng dụng robot. Theo đó, một loạt các doanh nghiệp ứng dụng, trung tâm trải nghiệm và xác minh robot hàng đầu trong ngành sẽ được thành lập.

Theo Báo cáo Người máy Thế giới 2022, Trung Quốc hiện đứng thứ 5 về mật độ robot, với tỷ lệ robot trên 10.000 công nhân trong ngành sản xuất là 322, xếp sau Hàn Quốc (1.000), Singapore (670), Nhật Bản (399) và Đức (397). Đây là lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ (274) trên bảng xếp hạng này.

Cập nhật: 04/02/2023 VnExpress
  • 164