Trung Quốc đẩy mạnh tái chế rác thải công nghiệp

  •  
  • 1.172

Ngày 2/3, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch tái chế 7 tỷ tấn rác thải công nghiệp rắn trong giai đoạn 2011-2015 trong nỗ lực giảm bớt tình trạng suy thoái môi trường.

Mục tiêu này gần gấp đôi lượng rác thải công nghiệp rắn được tái chế trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010) của Trung Quốc.

Trong kế hoạch mới, Trung Quốc sẽ khôi phục 350.000 mẫu (tương đương 23,33ha) đất trước đó là nơi chứa rác thải công nghiệp, hoạt động được cho là sẽ giúp cải thiện đáng kể môi trường sinh thái nước này.

Dọn rác công nghiệp
Dọn rác công nghiệp

Dự kiến đến năm 2015, tái chế rác thải công nghiệp mỗi năm sẽ lên tới quy mô 1,6 tỷ tấn/năm, đạt tỷ lệ tận dụng cao tới 50%.

Việc tái chế sẽ tập trung vào lượng rác thải công nghiệp rắn có tác hại lớn đến môi trường như tro hay đất loại sau khi sàng lọc lấy quặng than.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vẫn đang tiêu thụ một lượng lớn nhiên liệu để phục vụ cho tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và do vậy quốc gia này phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường.

Cuối năm 2010, Bắc Kinh đã cam kết tìm kiếm, phát triển khoa học công nghệ và nỗ lực xây dựng một xã hội tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Trong giai đoạn 2006-2010, Trung Quốc tái chế được 3,6 tỷ tấn rác thải rắn và cải tạo khôi phục được 180.000 mẫu đất trước đó chứa rác thải.

Theo Vietnam+
  • 1.172