Trung Quốc điều tra trường hợp người nghi nhiễm cúm gia cầm

  •  
  • 38

Hôm nay 14-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Trung Quốc đang tiến hành điều tra ba trường hợp người nghi nhiễm cúm gia cầm tại nước này, trong đó có một ca tử vong.

Tại một trại gà ở vùng Nội Mông, Trung Quốc

Vào tuần này, WHO sẽ cử một nhóm chuyên viên đến tỉnh Hồ Nam ở miền nam Trung Quốc để điều tra 3 bệnh nhân viêm phổi mà Trung Quốc đã loại trừ là do nhiễm cúm gia cầm. Ba người này đều sống gần vị trí có dịch cúm gia cầm. Một trong 3 bệnh nhân này là một bé gái 12 tuổi đã tử vong.

Các xét nghiệm xác nhận hay phủ định cúm gia cầm ở 3 bệnh nhân này sẽ được công bố ít nhất trong vòng 1 tuần nữa, Roy Wadia, người phát ngôn của WHO tại Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi đã tiêu hủy khoảng 10 triệu gia cầm, cho biết các xét nghiệm sơ bộ đã loại trừ có cúm gia cầm ở người, mặc dù một nữ công nhân một trại gà tại đây đang mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Để kiểm soát cúm gia cầm lây lan tại Trung Quốc, hàng triệu gia cầm đã được giết bỏ. Nước này cũng đã bắt đầu kế hoạch chủng ngừa cho gia cầm bắt buộc.

T.VY (Theo Reuters)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 38