Trung Quốc: Mổ tách rời cặp song sinh dính liền

  •  
  • 455

Ngày 22-7, các bác sĩ Trung Quốc đã thực hiện ca mổ tách rời cặp song sinh dính liền 4 tháng tuổi. Ca mổ bước đầu đã thành công, với tình hình sức khỏe hai bệnh nhi khá ổn định.

Hai bé gái song sinh dính liền này sinh thiếu tháng, không có xương ức. Bốn tháng qua, hai bé đã sống cuộc sống có chung tim, gan, một phần lớn ngực và bụng.

Bác sĩ Li Yanmin, trưởng khoa nhi Bệnh viện số 1 (thuộc ĐH Y Hồ Bắc) cho biết ca mổ kéo dài gần 12 giờ. Các bác sĩ đã mổ tách rời gan, tim, đồng thời tạo xương ức cho hai bé. Hiện cả hai đều trong tình trạng ổn định, tuy nhiên vẫn còn có thể gặp nguy hiểm trong vòng 72 giờ sau ca mổ. 

Được biết hai bé mắc bệnh tim bẩm sinh và cả hai nặng chỉ có 4,3 kg lúc mới sinh. Các bác sĩ đã phải đợi cho đến khi hai bé nặng 7,5 kg mới dám tiến hành phẫu thuật.

Tuần trước, các bác sĩ ở tây nam Trung Quốc cũng đã mổ tách rời cho hai bé gái mới sinh, tuy nhiên một trong hai bé đã qua đời do bệnh tim và phổi.

Hai bé gái song sinh dính liền nằm tại Bệnh viện số 1 (Shijiazhuang, tỉnh Hồ Bắc) trước khi mổ (Ảnh: Xinhua)

TƯỜNG VY

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 455