VN, Đức hợp tác về khoa học công nghệ bảo vệ môi trường

  •  
  • 351

Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực nước và môi trường giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu Đức (BMBF) đã được ký chiều 11/10 tại Hà Nội.

Bản ghi nhớ (MOU) trên được ký nhân chuyến thăm tại Việt Nam từ ngày 8 đến 12/10 của đoàn đại biểu MMBF, do ông Rienhard Junker, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Y tế, Khoa học đời sống và Phát triển bền vững Đức dẫn đầu.

Nội dung của Bản ghi nhớ tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giúp sử dụng bền vững tài nguyên nước, xử lý và phục hồi các vùng bị ô nhiễm, đặc biệt là các vùng mỏ than, cũng như nghiên cứu các công nghệ phù hợp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên đã nhất trí thành lập Ban điều hành với sự tham gia của các cơ quan chức năng của hai nước để thực hiện hiệu quả các thỏa thuận.

Theo đánh giá của Đức, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở châu Á với khối lượng các dự án hợp tác về khoa học và công nghệ đứng thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Trung Quốc. Trong giai đoạn 2006-2010, BMBF dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác với đối tác Việt Nam thông qua việc xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu hỗ trợ nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ.

Cho đến nay, BMBF đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiều chương trình hợp tác quan trọng , điển hình là Chương trình hợp tác Việt-Đức về công nghệ sinh học, Chương trình quản lý nước tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự án nghiên cứu xử lý ô nhiễm và phục hồi bền vững môi trường vùng mỏ Quảng Ninh.

Theo Báo Hà Nội Mới
  • 351