Vũ trụ không gian - chặng đường nhìn lại

  •  
  • 538

Theo quyết định của Tổ chức Vũ trụ quốc tế, ngày 12/4 hàng năm sẽ được coi là ngày Vũ trụ quốc tế. Và nhân dân Nga nhớ ngày này để kỷ niệm ngày nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vào không gian ngày 12/4/1961.


Yury Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ


Yury Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ bằng con tàu Vostok và nhà thiết kế tàu vũ trụ Sergei Korolyov năm 1961.


Tờ Izvestia ra ngày 12/4/1961 đưa tin hoạt động bay vào vũ trụ của Yury Gagarin.


Nữ du hành người Nga Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian ngày 16/6/1963 tại trung tâm Không gian Baikonur.


Nhà du hành Alexei Leonov trở thành người đầu tiên có cuộc trình diễn đi bộ trong không gian vào tháng 3/1965.


Nhà du hành người Mỹ Neil Armstrong và Edwin “Buzz” Aldrin là những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng ngày 21/7/1969. Neil Armstrong được nhận phần thưởng của Trung tâm vũ trụ Xô Viết thành phố Star năm 1970.


Nhà du hành người Mỹ David Scott và James Irwin trên phi thuyền Apollo-15 ngày 30/7/1971.


Nhóm các nhà du hành trên tàu Soyuz và Apollo tại trung tâm đào tạo du hành gia thành phố Star City ngày 10/6/1975.


Tàu Soyuz với các nhà du hành Talgat Musabayev người Nga (giữa), Yury Baturin (phải) và du hành gia người Mỹ Dennis Tito chuẩn bị cho chuyến khám phá vũ trụ đầu tiên tháng 4/2001.

Ngày 10/4 vừa qua chiếc tàu vũ trụ của Nga đã mang theo 2 phi công và 1 nhà du lịch tỷ phú Charles Simonyi cập bến thành công tại Trạm Không Gian quốc tế (ISS). Chuyến bay này được sắp xếp bởi Công ty thám hiểm không gian của Mỹ.

Công ty này là công ty có Dennis Tito người Mỹ tham gia khám phá vũ trụ vào năm 2001; Mark Shuttleworth người Nam Phi vào năm 2002; Greg Olsen người Mĩ vào năm 2005; nữ doanh nhân Mĩ gốc Iran Anousheh Ansari vào tháng 9/ 2006.

Hoàng Ngân

Theo Ria Novosti, VTC News
  • 538