Xe không người lái

  •  
  • 211

Cuối tuần qua, 4 chiếc xe robot của Mỹ có khả năng tự lái đã xuất sắc hoàn thành cuộc đua đường trường dài 240km mang tên Grand Challenge ngang qua sa mạc Mojave đầy dốc đá.

Xe tự điều khiển vượt các chướng ngại vật thông qua hệ thống định vị toàn cầu, máy tính, các bộ phận cảm ứng bằng tia hồng ngoại, tia laser được lắp đặt trong xe. Grand Challenge được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu chế tạo xe tự động để một ngày nào đó chúng có thể chuyên chở nước, nhiên liệu và những vật dụng thiết yếu khác cho quân đội Mỹ tại các chiến trường. Năm nay, nhà tổ chức đã tăng giá trị giải thưởng lên gấp đôi: 2 triệu USD. Kết quả: xe robot "Stanley" của Đại học Stanford đã về đích đầu tiên. Tiếp đến là các xe Humvee có tên "H1ghlander", "Sandstorm" của Đại học Carnegie và xe Ford Escape Hybrid do các sinh viên ở Louisiana chế tạo.

H.Y (CNN, BBC)

Theo Thanh Niên Online
  • 211