Xương người lùn được khai quật

  •  
  • 584

Ở một số nơi khác trên thế giới, các nhà khảo cổ phát hiện ra được một số người vô cùng thấp bé.

Tháng 10 năm 1976, tạp chí "Nguyệt san cao cấp" của Mexico đăng bài về Romian Vanlonxi, tại khu vực bãi khai thác đá gần Thủ đô Mexico phát hiện được một bộ hài cốt động vật, dự liệu đó là người.

Bộ hài cốt lạ lùng từ trước tới giờ chưa ai từng thấy này thân thể thấp nhỏ, trên cột sống không có xương sườn, xương vai ngang bằng, ở lưng lại nhô cao. Điều đặc biệt là một số xương dường như là xương cánh tay, ở tất cả giữa các đầu xương đều có lỗ nhỏ, bên trong khả năng có mạch máu và hệ thống thần kinh. Xương đầu tròn, nhưng lại không có hốc mắt, và giống như xương đầu chó, chỉ có một loại xương ống.

Giám đốc bảo tàng nhân chủng học Thành phố Mexico không tiết lộ tường trình và cũng không muốn đưa ra kết luận gì. Nhưng các chuyên gia người Pháp và Mỹ đều cho rằng, đó không phải là sinh vật trên trái đất, có lẽ là một loài người ngoài hành tinh.

H.T sưu tầm
  • 584