Ý: Làm giấy từ táo

  •  
  • 120

Táo không chỉ để ăn mà giờ đây còn có thể làm thành văn phòng phẩm nữa. Nhà phát minh người Ý Alberto Volcan đã tạo ra được một loại giấy làm từ táo và thông qua các quỹ khu vực, đã phát triển loại giấy này thành các sản phẩm văn phòng khác.

Trong khi người kỹ sư từ miền Bắc nước Ý này đ(Ảnh: Foodnetwork.com)ã cung cấp cho các văn phòng trong khu vực 60.000 phong bì và 7.000 tập giấy ghi chép được làm từ giấy-táo của ông, thì cơ quan thông tấn xã Ý ANSA cho biết rằng, nhà phát minh này cũng vừa đa dạng hóa được các sản phẩm từ táo của ông, bao gồm keo và các mặt hàng “bằng da”.

Thống đốc Vùng Alto Adige, nơi ông Volcan làm việc, cho biết rằng các sản phẩm văn phòng này sẽ làm gia tăng sự chú ý đến khu vực cũng như đến ngành công nghiệp táo của vùng này.

“Sự tái chế này sẽ có một tác động đáng kể đến công nghiệp và môi trường.” thống đốc Luis Durnwalder nói.

Vùng Alto Adige hiện đang là vùng sản xuất táo lớn nhất ở Châu Âu và cung cấp các sản phẩm tự nhiên của vùng đến các nhà phân phối cả trong và ngoài nước.

Thanh Vân

Theo PhysOrg, Sở KH & CN Đồng Nai
  • 120