Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất

  •  
  • 1.678

Cùng update những hình ảnh của trận mưa sao băng cuối cùng năm 2014 trên khắp hành tinh.

Như đã đưa tin, đêm 13 đêm 14/12 (theo giờ Việt Nam), trận mưa sao băng cuối cùng trong năm Geminid sẽ diễn ra. Trận mưa này có thể được quan sát ở cả hai bán cầu vào thời điểm nửa đêm về sáng. Theo các chuyên gia, thời điểm đẹp nhất ngắm Geminid sẽ là khoảng 2 giờ sáng nếu không bị các yếu tố thời tiết như mưa, sương mù... ngăn cản.

Mưa sao băng Geminid vốn là các mảnh thiên thạch của sao chổi 3200 Phaethons bay vào khí quyển Trái đất. Hiện tượng này xuất hiện vào giữa tháng 12 ở độ cao 100km so với mặt đất. Khi mưa đạt đỉnh, chúng ta có thể quan sát từ 50 tới 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Còn chần chừ gì nữa mà không thưởng thức những hình ảnh “nóng hổi” nhất về trận mưa sao băng không thể không xem trong đời qua chùm ảnh dưới đây.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Sao băng thuộc trận mưa Geminid bay ngang qua Harringworth Viaduct ở Northamptonshire, Anh.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Một vệt sao khác cắt đôi bầu trời gần Dover Patrol Memorial tại Anh.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Mưa sao băng Geminid song hành cùng Mặt trăng muộn tại Skopje, Macedonia.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Ảnh chụp mưa sao băng Geminid từ đài thiên văn Nicaragua ONA bởi Jorge Luis Moreno. Theo
tâm sự của chính tác giả, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến trận mưa sao băng Geminid.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Bức ảnh một ngôi sao vụt qua rất nhanh ở Hastings, Anh trong trận mưa sao băng cuối cùng năm 2014.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Một ngôi sao với ánh sáng kì dị của Geminid năm nay. Bức ảnh này được tài khoản ccalekna
đăng lên mạng xã hội Instagram cách đây không lâu.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Manish Mamtani “bắt” được khoảnh khắc mưa sao băng Geminid đêm 13/12 tại đài quan sát
và kính thiên văn Frosty Drew ở Charlestown, đảo Rhode.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Khung cảnh nên thơ của mưa sao băng Geminid tại Vịnh San Francisco do Marsha Kirschbaum chụp lại.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Tấm ảnh với hiệu ứng phơi sáng 30 giây của Lynton Brown in Horsham, Australia ghi lại khoảnh
khắc mưa sao băng Geminid rạng sáng ngày 14/12.

Ảnh “nóng”: Mưa sao băng Geminid “ghé thăm” Trái đất
Bức ảnh mưa sao băng giữa những tán cây ở British Columbia, Canada của tác giả Robert Ede.

*Bài viết có sử dụng tư liệu cập nhật từ các nguồn: The Guardian, Smh, Earthsky, Independent.

Theo Trú Thức Trẻ
  • 1.678