7 ngày 139 động đất

  •  
  • 174

Theo Viện nghiên cứu địa chất USGS của Hoa kỳ, 7 ngày qua có 139 động đất trên trái đất, riêng từ 7h40 ngày 7.6 đến 3h48 ngày 8.6 (giờ VN) có 11 động đất được ghi nhận. Trong số đó, đáng chú ý động đất 4,4 độ Richter ở nam Hy Lạp; 4,5 độ Richter ở Lào; 5,1 độ Richter ở đảo Ryukyu Nhật; 6,2 độ Richter ở biển Brismarck gần New Guinea.

Tại Lào, động đất 4,5 độ Richter diễn ra lúc 0h21 sáng 8.6 tại 20, 42 độ bắc 100, 87 độ đông, sâu 20,6km dưới lòng đất. Tâm chấn cách đông đông bắc Chiang Rai (Thái lan) 125km; tây tây bắc Louangphrabang 150km; tây bắc thủ đô Vientiane (Lào) 205km và bắc thủ đô Bangkok (Thái Lan) 740km.

Tại Nhật, động đất 5,1 độ Richter xảy ra lúc 18h03 ngày 7.6 tại 25 độ bắc 127, 89 độ đông, dưới độ sâu 38,3 km đảo Ryukyu. Tâm chấn cách nam Naha, Okinawa 130km; tây nam thủ đô Tokyo1635km.

Tại biển Brismarck, động đất 6,2 độ Richter lúc 7h40 ngày 7.6 tại 3, 37 độ bắc 146, 76 độ đông ở độ sâu 22,6 km. Tâm chấn cách nam tây nam đảo Lorengau, Manus, PNG 160km; bắc đông bắc Madang, New Guinea 230km; bắc tây bắc Brisbane, Queensland, Úc 2745km.

Chưa có báo cáo thiệt hại và cũng không có cảnh báo sóng thần được phát đi. Tuy nhiên, các con số và hiện tượng nêu trên chứng minh rằng lòng đất lòng biển luôn sôi sục. Chưa kể những bão biển, giông lốc, lũ lụt liên tục diễn ra trên toàn cầu. Đáng mừng, VN nằm trong vùng ít xảy ra động đất và sóng thần loại lớn, được các chuyên gia khí tượng, địa chất đánh giá là vùng bình yên.


Động đất ở Lào


Động đất ở Nhật

Đặng Ngọc Khoa

Theo Thanh niên
  • 174