1,8 triệu máy photocopy Canon bị thu hồi

Hãng điện tử Canon Nhật Bản cho biết sẽ thu hồi hơn 1,8 triệu máy photocopy cá nhân trên toàn thế giới do một lỗi kết nối có thể gây cháy nổ. 

Hãng sản xuất máy ảnh số và thiết bị văn phòng tự động lớn nhất Nhật Bản này sẽ thu hồi 3 model là Canon PC7, PC80 và PC100. Đây là 3 dòng máy được sản xuất trong thời gian từ 1987 đến 1997.

"Số lượng máy photocopy bị thu hồi đợt này sẽ lên tới khoảng 1.870.000 triệu toàn thế giới", người phát ngôn của hãng cho biết. Riêng tại Nhật Bản, số lượng máy bị thu hồi là 141.200.

"Một lỗi kết nối liên quan đến dây điện, trong một số điều kiện nhất định, có thể gây cháy hoặc bốc khói", Canon cho biết.

Cho tới thời điểm này, Canon đã ghi nhận được 3 trường hợp bị cháy hoặc xì khói vì lỗi kết nối nói trên. Người phát ngôn của hãng khẳng định Canon sẽ đổi các bộ phận bị hỏng hoàn toàn miễn phí cho khách hàng trên toàn cầu.

Bất chấp sự cố này, Canon vẫn tỏ ra tự tin kết quả tài chính của hãng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Dự kiến chi phí cho đợt thu hồi chỉ vào khoảng 1,7 triệu USD.

Trọng Cầm

Theo Reuters, VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video