2 ly rượu = 3 lần nguy cơ mắc ung thư khoang miệng

Theo thông điệp trong chiến dịch truyền thông sắp được phát sóng trên truyền hình ở Anh, việc uống nhiều hơn một chút ngưỡng an toàn được đề xuất có thể làm tăng đáng kể khả năng mắc các bệnh đe dọa mạng sống.

>>> Chất giúp uống rượu mà không bị say

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, chỉ cần bạn uống hai ly rượu hoặc một lít bia mỗi ngày cũng có thể tăng gấp ba lần nguy cơ mắc ung thư miệng, nếu uống thường xuyên 6 đơn vị rượu (Nửa lít bia hoặc một cốc rượu (175ml) tương đương với 2 đơn vị, nhưng bia vị mạnh và ly rượu lớn tương đương gần 3 đơn vị) cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ bị huyết áp cao, dẫn tới nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

Các hướng dẫn hiện nay khuyến cáo phụ nữ uống dưới 3 đơn vị, và đàn ông uống không vượt quá 3 - 4 đơn vị rượu mỗi ngày.

Nghiên cứu do Viện nghiên cứu ung thư của Anh thực hiện cho biết rượu bia mỗi năm gây ra 12.500 trường hợp ung thư, gồm ung thư vú, ruột, miệng và họng.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video