Airacuda - chú cá máy

Festo, một nhà phát triển công nghệ tự động quốc tế, đã thiết kế và tạo ra Airacuda, chú cá bơi nhờ khí nén được điều khiển từ xa.

Ngoài hình dáng và cử động giống thật, Airacuda được đẩy bằng một hệ truyền động vây cơ khí. Hai bó cơ lỏng kiểm soát cử động vây đuôi của nó, trong khi việc chỉnh hướng là nhờ hai bó cơ phụ.

Muốn chìm xuống, chiếc khoang thăng bằng trong cơ thể Airacuda sẽ được bơm đầy nước. Khi khoang này bị rút hết nước và bơm đầy khí, con cá máy sẽ nổi lên mặt nước, rất giống với tàu ngầm.

Chú cá máy hiện được trưng bày tại triển lãm mang tên "Thiết kế và Tư duy đàn hồi" ở Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York, Mỹ.

Chú cá máy Airacuda. (Ảnh: TFOT)

T. An (Theo TFOT, Vnexpress)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video