Ấn định giá DRAM: Thêm một lãnh đạo Samsung bị tù 14 tháng

Hôm 19/4 lại có thêm một lãnh đạo của Samsung Electronics thừa nhận có dính líu vào vụ thoả thuận ấn định giá DRAM và chấp nhận hình phạt của Bộ tư pháp Mỹ.

Đây là kết quả điều tra mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ đối với các hãng sản xuất chip nhớ DRAM toàn cầu đã tiến hành thoả thuận với nhau để giữ giá DRAM ở một mức có lợi nhất cho họ.

Phó chủ tịch phụ trách marketing thuộc bộ phận thiết bị lưu trữ Ung Kim đã trở thành lãnh đạo thứ 6 của Samsung Electronics bị kết án trong vụ điều tra này. Theo đó, ông này sẽ phải ngồi tù 14 tháng trong một nhà tù ở Mỹ.

Ngoài án phạt tù nói trên ông Kim còn phải trả 250.000 USD chi phí tố tụng cho vụ điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Chính phủ Mỹ cho rằng thoả thuận giữa các hãng không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến giá DRAM mà còn giá bán của hãng loạt sản phẩm khác như PC, máy chủ, điện thoại di động, camera kỹ thuật số và máy chơi game.

Tính đến nay toà án đã tuyên án phạt tổng cộng lên tới 730 triệu USD. 18 cá nhân và công ty đã phải ra hầu toà.

Hoàng Dũng

Theo Reuters, VnMedia
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video