Băng thi nhau tan trên Greenland

Một số nơi ở Greenland, mặt đất đã hầu như không còn băng. (Ảnh: Nature)

Các con sông băng giá trên đảo Gleenland - mà từ kỷ băng hà gần đây nhất vẫn chỉ từ từ trôi xuống biển - đã bắt đầu tăng tốc. Một số dòng sông đang trồi ra biển với tốc độ 14 km mỗi năm.

Toàn bộ khối băng trên hòn đảo đang mất đi 220 km khối mỗi năm từ hiện tượng vỡ và tan chảy, nghiên cứu của Eric Rignot, từ Viện Công nghệ California ở Pasadena và Pannir Kanagaratnam từ Đại học Kansas ở Lawrence, cho biết. Con số này lớn gấp đôi so với cách đây 1 thập kỷ.

Hầu hết mũ băng trên lục địa này đều đã mỏng đi qua thời gian. Mặc dù phần trung tâm đảo đang dày lên, nhưng không bù nổi số mất đi. Rignot nhấn mạnh.

Việc tan băng từ Greenland đã góp phần làm nước biển dâng lên 0,5 mm, hơn hai lần con số dự đoán của năm ngoái. Những con số này đang chứng tỏ sự biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Tuy nhiên, Rignot cũng cho biết toàn bộ lục địa không phải đều đang chảy thành nước.

T. An 
Theo VnExpress/NationalGeographic
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video