Bangladesh: Đợt lạnh kỷ lục làm 80 người thiệt mạng

Một đợt rét kỷ lục ở Bangladesh đã làm khoảng 80 người thiệt mạng. Cơ quan dự báo khí tượng của Bangdalesh cho biết nhiệt độ đã xuống đến mức thấp nhấp trong lịch sử của nước này, khi chỉ có 3 độ C ở thị trấn Syedpur.

Tổ chức Chữ thập đỏ tại Bangladesh cho biết các bệnh viện tại Bangladesh đã chật kín bệnh nhân trong 24 giờ qua vì những bệnh liên quan đến thời tiết.

Ông Shah Alam, Phó Giám đốc Cơ quan dự báo khí tượng của Bangdalesh, cho biết lần cuối cùng nhiệt độ ở nước này rơi xuống thấp như vậy là vào tháng 2/1968 song lúc đó Bangladesh vẫn là một phần của Pakistan. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử Bangladesh.

Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết các khu vực nông thôn nghèo đói bị ảnh hưởng nhiều nhất khi người dân nơi đây không có đủ quần áo ấm và những biện pháp khác tránh rét.

Ông Abu Bakar, Tổng thư ký Tổ chức Chữ thập đỏ, cho hay: "Người dân không có sự chuẩn bị trước kiểu thời tiết như thế này. Nhiều người không đi làm nổi. Theo các số liệu thống kê, khoảng 80 người đã thiệt mạng do những căn bệnh liên quan đến thời tiết giá lạnh".

Bangladesh, quốc gia nhiệt đới, thường có nhiệt độ khoảng 10 độ C vào thời điểm này hàng năm.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video