Nóng kỷ lục tại Nhật, 7 người thiệt mạng

  •  
  • 203

Một đợt nóng kỷ lục trong lịch sử nước Nhật đang quét qua đất nước này, làm ít nhất 7 người - chủ yếu là người già, thiệt mạng.

Tại thành phố Tajimi, cách thủ đô Tokyo 400 km về phía tây, nhiệt độ đã lên đến 40,9 độ C, hơn kỷ lục cũ là 40,8 độ C vào năm 1933.

Đợt nóng không những gây thiệt hại về người mà còn đặt những nhà chức trách trước nguy cơ thiếu điện, đặc biệt trong tình hình nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa tại quận Niigata phải đóng cửa vì bị hư hại trong trận động đất vừa qua. Được biết nhà máy này cung cấp gần như toàn bộ điện năng cho thủ đô Tokyo.

Công ty năng lượng điện Tokyo (TEPCO), cơ quan điều hành nhà máy Kashiwazaki-Kariwa cho biết trong những ngày vừa qua họ phải rất vất vả mới có thể đáp ứng được nhu cầu điện của người dân và họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa nếu như nhiệt độ tại Tokyo tăng lên trên 35,3 độ C.

Hiện nay TEPCO đã phải nhờ sự trợ giúp của những công ty con nhằm đáp ứng được lượng điện cần thiết.

Người dân Nhật đi dạo trong công viên để tránh cái nóng
Người dân Nhật đi dạo trong công viên để tránh cái nóng (Ảnh: TTO)

Đ.K.L.

Theo CNN, Tuổi trẻ
  • 203