Báo Đức bình chọn 5 siêu vũ khí mạnh nhất TG: Trung Quốc mang đến bất ngờ trái với dự đoán

Theo trang mạng toutiao.com, một tờ báo của Đức mới đây đã bình chọn 5 siêu vũ khí mạnh nhất thế giới.

Khí tài của Trung Quốc cũng lọt vào danh sách này, tuy nhiên, theo toutiao, trái với dự đoán, đó không phải là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 mà Bắc Kinh vẫn tung hô.

1. Tiêm kích tàng hình F-22 (Mỹ)

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ có lịch sử phát triển khoảng 30 năm, với đơn giá hơn 189 triệu USD. Nhờ công nghệ tàng hình hiện đại nên F-22 gần như "vô hình" trước radar của đối phương. Điều đó khiến nó trở thành một đối thủ đáng gờm trong không chiến.

Kết hợp với các loại vũ khí dẫn đường, F-22 có thể tấn công các mục tiêu trên không/bộ/biển.

2. Xe tăng T-14 Armata

Theo chuyên gia quân sự, T-14 Armata là một trong những xe tăng hiện đại nhất, tốc độ của nó còn nhanh hơn M-1 Abrams của Mỹ (80km/h so với 64km/h).

Xe tăng T-14 trang bị pháo nòng trơn 125mm rất mạnh, với độ chính xác cao khi dùng đạn pháo cải tiến. Nó có khả năng bắn được các loại tên lửa có điều khiển tới những mục tiêu ở khoảng cách gần 8km.

3. Máy bay ném bom tàng hình B-2 (Mỹ)

Máy bay ném bom tàng hình B-2 cũng sử dụng công nghệ tàng hình, nó được Mỹ phát triển vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Lạnh.

B-2 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F118-GE-100 cho phép đạt tốc độ 1.010 km/h, tầm bay 10.400km, trần bay 15.000m.

Ngoài năng lực tàng hình, B-2 còn có sức tấn công mạnh mẽ với khả năng mang 23 tấn vũ khí gồm: 80 bom Mk-82 227kg hoặc 36 bom CBU 350kg hoặc 16 bom hạt nhân B61 trên giá phóng quay. Thậm chí, B-2 còn có thể mang bom thông minh dẫn đường GPS JDAM.

4. Tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D (Trung Quốc)

Tên lửa DF-21D có tầm bắn 1.500km, được những người đam mê quân sự Trung Quốc gọi là "sát thủ của tàu sân bay".

Đầu đạn của tên lửa DF-21D có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ Mach 10, tương đương 12.000km/giờ. Nó có thể tấn công tàu cỡ lớn, bao gồm tàu sân bay.

5. Hệ thống phòng thủ Iron Dome (Israel)

Iron Dome (Vòm sắt) là hệ thống đánh chặn rocket cơ động trong mọi điều kiện thời tiết của quân đội Israel, có thể đánh chặn, phá hủy các loại tên lửa, đạn pháo từ cự ly 4-70km bảo vệ khu vực đông dân cư.

Các nhà sản xuất vũ khí của Israel thường ca ngợi Vòm sắt là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn đáng tin cậy nhất thế giới.

Cập nhật: 08/07/2018 Theo Soha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video