Bão hình thành ngoài khơi Philippines

Đặng Ngọc Khoa

Hồi 3h sáng 20/09, Trung tâm Liên kết cảnh báo bão nhiệt đới Thái Bình Dương (JTWC) Hoa Kỳ bắt đầu báo động về vùng lốc xoáy nhiệt đới đang hình thành gần đảo Yap, trên vùng biển ngoài khơi Philippines từ 8,9 đến 12,9 độ bắc và 137,8 đến 135,6 độ đông. Ảnh vệ tinh Metsat lúc 1h sáng 20.9 cho thấy, trung tâm vùng nhiễu động ở gần 9,4 độ bắc 137,5 độ đông.

Sức gió trong vùng được thiết lập từ 18 - 22 hải lý/h, đi theo hướng bắc tây bắc, tức theo đường các bão gần đây lên phía biển Nhật Bản và Đài Loan. JTWC lưu ý, sau 6h, vùng nhiễu động đi từ 8,6 độ bắc 137,9 độ đông đến 9,4 độ bắc 137,5 độ đông, cách phía tây đảo Yap chỉ 40 dặm. Ảnh vệ tinh Quikscat cho thấy gió mạnh 20 hải lý/h vùng gần tâm, sau đó gió giật tối đa tại đảo Yap đã tăng lên 40 hải lý/h.

Hiện, gió bề mặt duy trì trong vùng áp thấp dao động từ 18 - 20 hải lý/h, áp suất tối thiểu mực nước biển 1.004MB. Do sự gia cường của các yếu tố cấu thành bão, JTWC dự báo vùng lốc xoáy này đủ khả năng nhanh chóng phát triển thành bão trong 24h tới.

*JTWC cũng vừa phát đi cảnh báo số 17 (có thể là cuối cùng) về bão Wipha đang suy yếu, gây mưa lụt Trung Quốc. Dự báo đến 13h chiều 20.9, tâm bão sẽ đến gần 36,5 độ bắc 121,1 độ đông. Sức gió tối đa chỉ còn 25 hải lý/h, gió giật 35 hải lý/h.


Ảnh vệ tinh JTWC chỉ rõ vị trí lốc xoáy (Ảnh: TN)

* Hải lý = dặm = 1.852m

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video