Bão lớn ập vào Nhật Bản, hơn 100.000 người phải sơ tán

Tối qua, bão Jelawat đã đổ bộ vào đảo Honshu của Nhật Bản, buộc hơn 100.000 cư dân trên hòn đảo này phải sơ tán. Bão cũng đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 140 người bị thương.


Một chiếc xe bị bão Jelawat “lật ngữa” trên đường.

Sau khi hoành hành tại hai tỉnh miền Nam Okinawa và Kogoshima, bão Jelawat đã di chuyển dọc theo vùng biển phía Tây Nhật Bản và tràn đến đảo Honshu vào chiều tối qua theo giờ địa phương.

Theo tin mới nhất, bão đã làm ít nhất một người thiệt mạng, 140 người bị thương, hơn 100.000 người phải sơ tán. Bão cũng đã làm 165.000 hộ gia đình trên đảo bị mất điện và hơn 350 ngôi nhà bị hư hại.

Đây là cơn bão thứ 17 đổ vào khu vực này trong mùa mưa bão năm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Jelawat có sức gió 180km/h và đang di chuyển với vận tốc 50km/h theo hướng Đông Bắc.

Tính đến 17h00 chiều qua theo giờ địa phương, gần 500 chuyến bay đi và đến khu vực miền Tây Nhật Bản đã bị hủy bỏ.

Bão Jelawat còn gây ra mưa lớn, với lượng mưa dự báo tại vùng Tokai là 400mm và vùng Kanto-Koshin là 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể có sóng biển cao tới 10m, gây lở đất và lụt lội.

Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video