Bảo mật ngân hàng còn nhiều lỏng lẻo

Tại hội thảo quốc tế về an toàn – an ninh và hệ thống (VNSecon’07), trong nhiều vấn đề liên quan đến bảo mật được nêu ra, việc các vụ xâm phạm an ninh, bảo mật mạng tin học đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ tấn công ứng dụng web, đã tạo được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trong năm 2006, có đến 60% website của các Bộ, ngành có đuôi tên miền “gov.vn” bị hacker viếng thăm. Nghiêm trọng hơn là thực trạng bảo mật của các website VN. Các báo cáo cho biết, trong các diễn đàn hacker lớn trên thế giới, VN là miền đất lý tưởng cho các hacker trổ tài bởi có quá nhiều website lỏng lẻo về việc bảo mật.

Ngoài ra, các vấn đề bảo mật thông tin trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông khiến các báo cáo viên băn khoăn, việc các hacker dễ dàng đột nhập vào mạng lưới thông tin của những ngân hàng trong khu vực để ăn cắp tiền là khá dễ dàng với những lỗ hổng hiện nay.

Do đó, việc các ngân hàng tại VN cần hết sức rút kinh nghiệm, chuẩn bị một mạng lưới công nghệ hoàn hảo, đội ngũ quản trị tinh thông là hết sức cấp bách. Ngoài ra, hội thảo còn có những tham luận liên quan đến các gian lận trong trò chơi trực tuyến (game online), tấn công giao thức IPv6, ngăn chặn bắt sóng GSM... cũng gây nhiều chú ý cho người nghe.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video