Bất thường tại tầng ozone khu vực xích đạo

Ngày 4/1, Cơ quan không gian dân sự Ecuador (EXA) cảnh báo lượng ozone trong tầng bình lưu ở khu vực xích đạo đã hạ thấp đột ngột trong thời gian qua, đặc biệt trong tháng 12.


Ảnh minh họa lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực

EXA dẫn kết quả đo đạc của 4 vệ tinh có quỹ đạo nằm trên đường xích đạo cho biết lượng ozone ở khu vực này trong tháng 12 đã sụt giảm đáng kể, chỉ còn 225 độ Dobson - thấp hơn nhiều so với mức độ bình thường là từ 280-300 độ Dobson.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho độ phóng xạ, tia cực tím tại các thành phố Guayaquil, Kito, Cuenca và Salinas của Ecuador - quốc gia nằm ngay trên đường xích đạo - tăng cao trong những ngày nắng./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video