Bảy dấu hiệu lạ: Lộ diện "quái vật bóng tối" gần Trái đất nhất

Một vật thể có khối lượng gấp 8.200 Mặt trời, được coi là "mắt xích còn thiếu" của sự tiến hóa thiên hà chứa Trái đất, vừa vô tình để lộ tung tích.

Một nghiên cứu mới cho thấy 7 ngôi sao có hành vi kỳ lạ trong cụm sao Omega Centauri của thiên hà chứa Trái đất Milky Way (Ngân Hà) có thể đang chịu ảnh hưởng của một loại "quái vật bóng tối" cực kỳ hiếm gặp.

Đó là những lỗ đen có khối lượng trung bình, dạng vật thể "không thể giải thích".


Lỗ đen siêu hiếm gần Trái đất nhất vừa được xác định - (Ảnh AI: Anh Thư).

Chúng ta đã biết đến những lỗ đen siêu khối như Sagittarius A*, là siêu quái vật đóng vai trò "trái tim" của Ngân Hà. Các thiên hà khác cũng có dạng lỗ đen này.

Ngoài ra, có các lỗ đen nhỏ gọi là "lỗ đen khối lượng sao", là kết quả từ sự sụp đổ cuối cùng của các ngôi sao siêu khổng lồ.

Nhưng gần đây, một loại lỗ đen có khối lượng nằm giữa hai loại cơ bản trên dần lộ diện, gọi là
"lỗ đen khối lượng trung bình" (IMBH). Chúng quá to để có thể do bất kỳ ngôi sao nào tạo thành, nhưng lại quá nhỏ để làm trung tâm của bất kỳ thiên hà nào.

Giải mã được câu đố về nguồn gốc IMBH cũng là tìm ra mắt xích còn thiếu trong sự tiến hóa của Ngân Hà và cả các thiên hà khác.

Giờ đây, nhà nghiên cứu Maximilian Häberle từ Viện Thiên văn học Max Planck (MPIA - Đức) và các cộng sự đã tìm thấy một cơ hội vàng để tìm hiểu về IMBH.

Theo Live Science, họ đã so sánh 500 bức ảnh chụp Omega Centauri của Kính viễn vọng Không gian Hubble và lập bản đồ chuyển động của khoảng 1,4 triệu ngôi sao tại trung tâm của cụm sao.

Điều này cho thấy ít nhất 7 ngôi sao "không nên có ở đó". Chúng đang quay đủ nhanh để thoát khỏi lực hấp dẫn của cụm sao và bay vào không gian liên thiên hà. Nhưng một thế lực gì vẫn làm chúng mắc kẹt một cách kỳ bí.


Vị trí lỗ đen tồn tại trong cụm sao - (Ảnh: MPIA).

Tất cả các phân tích cho thấy một kết quả duy nhất: 7 ngôi sao này đang bị tác động bởi một lỗ đen lớn, khối lượng gấp 8.200 lần Mặt trời.

Với khoảng cách 15.800 năm ánh sáng từ cụm sao Omega Centauri đến Trái đất, IMBH này là lỗ đen lớn gần Trái đất nhất từng được phát hiện.

Trước đó, một số lỗ đen khác từng được xác định gần chúng ta hơn, nhưng đều là lỗ đen khối lượng sao.

Cập nhật: 15/07/2024 NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video