Bệnh lây từ động vật có thể gây tử vong gấp 12 lần vào 2050

Nghiên cứu cho thấy số ca tử vong vì các bệnh lây truyền từ động vật sang người trong năm 2050 có thể gấp 12 lần so với năm 2020.

Theo Công ty Công nghệ Sinh học Ginkgo Biowork, dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai do biến đổi khí hậu và nạn phá rừng. Các chuyên gia nhận thấy số lượng đợt dịch đã tăng gần 5% mỗi năm, từ năm 1963 đến năm 2019, tỷ lệ tử vong tăng 9%. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết số liệu thực tế có thể cao hơn, bởi họ không tính đến số ca tử vong do Covid-19.

"Nếu tốc độ dịch bệnh tiếp tục tăng như trên, chúng tôi dự đoán các mầm bệnh sẽ gây số ca tử vong vào năm 2050 cao nhiều hơn 12 lần so với năm 2020", đại diện nhóm nghiên cứu nói.

Công trình do đơn vị này thực hiện, công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ Global Health), đã phân tích xu hướng lịch sử của 4 loại bệnh cụ thể, thuộc nhóm filovirus, gồm Ebola, Marburg, SARS, virus Nipah và virus Machupo.

Các nhà khoa học đã xem xét hơn 3.000 đợt bùng phát từ năm 1963 đến năm 2019 và xác định được 75 dịch bệnh truyền từ động vật sang người ở 24 quốc gia. Chúng bao gồm những dịch được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo, các đợt bùng phát kể từ năm 1963 khiến 50 người thiệt mạng trở lên, các đợt đại dịch mang tính lịch sử, như dịch cúm năm 1918 và 1957.


Một nhà nghiên cứu tìm kiếm dấu hiệu của bệnh sốt rét, Zika và các mầm bệnh khác trên một con dơi ở Uganda. (Ảnh: National Geographic)

Tổng cộng, dịch bệnh gây ra 17.000 ca tử vong, trong đó 15.000 ca do filovirus, xảy ra chủ yếu ở châu Phi. Các nhà khoa học cho biết cần có thêm bằng chứng về các đợt dịch gần đây, lây từ động vật sang người để cho thấy chúng không phải loại dịch bệnh ngẫu nhiên, mà tuân theo một xu hướng sẽ kéo dài nhiều thập kỷ.

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị các nước cần có hành động khẩn cấp để giải quyết các rủi ro ngày càng tăng đối với sức khỏe toàn cầu.

Các virus từ động vật xuất hiện ngày càng nhiều do hoạt động chăn nuôi, xâm lấn của con người vào môi trường tự nhiên, có thể gây bệnh từ nhẹ, nghiêm trọng đến tử vong. Sau Covid-19, các mầm bệnh mới như virus Marburg ở châu Phi, virus Langya ở Trung Quốc lần lượt xuất hiện. Một số căn bệnh tưởng chừng chỉ lưu hành ở những khu vực cụ thể, giờ đây lây lan ra nhiều quốc gia, chẳng hạn đậu mùa khỉ. Điểm chung của chúng là đều bắt nguồn từ động vật.

Cập nhật: 16/01/2024 VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video