Bí ẩn nguồn sáng hồng ngoại phát ra từ tàn dư siêu tân tinh

Một nguồn sáng hồng ngoại bất ngờ phát ra từ một tàn dư siêu tân tinh đang khiến giới thiên văn học ngạc nhiên.


Nguồn sáng hồng ngoại từ tàn dư siêu tân tinh RCW 103.

Theo đó, một nhóm các nhà thiên văn học Canada vừa phát hiện ra một nguồn sáng hồng ngoại kỳ lạ phát ra từ một tàn dư siêu tân tinh có tên khoa học là RCW 103 nằm trong chòm sao Norma cách Trái Đất 10.000 năm ánh sáng qua công nghệ WFC3 / IR trên Kính viễn vọng Hubble, NASA.

Nhiều chuyên gia nhận định, nguồn sáng hồng ngoại này rất giống và có thể liên quan tới một nguồn sáng hồng ngoại có tên khoa học là 2E 1.613,5-5053 được phát hiện cách đây khoảng 30 năm trước. Ước tính nguồn sáng hồng ngoại này mang năng lượng đạt từ F110W - 26,3 AB mag và m F160W - 24,2 AB mag) trong chu kỳ 6,67 giờ và phát ra liên tục, kéo dài và có lúc đạt tới đỉnh điểm.

Giới chuyên gia nhận định, nguồn hồng ngoại này có thể đến từ một vành đĩa nào đó đang trong tiến trình bồi đắp năng lượng xung quanh cho tàn dư siêu tân tinh RCW 103 cho lần phát triển mới nhất. Nghiên cứu này vừa được công bố trực tuyến trên trang arXiv.org.

Cập nhật: 19/10/2016 Theo kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video