Các mảnh vỡ vệ tinh bắt đầu rơi xuống trái đất

Các mảnh vỡ của vệ tinh "Vũ trụ - 2251" của Nga từ vụ va chạm với vệ tinh "Iridium-33" của Mỹ ngày 10/2, đã bắt đầu rơi xuống trái đất.

Tin trên trang web của Hệ thống kiểm soát khoảng không vũ trụ của Mỹ cho biết, vụ va chạm vệ tinh nói trên, ở độ cao gần 800 km trong khoảng gần trái đất, đã tạo ra khoảng 500-600 mảnh vỡ có đường kính trên 5 cm và hàng nghìn mảnh vỡ nhỏ hơn. Sau đó, các mảnh vỡ này tiếp tục bay trong quỹ đạo và va chạm với những "rác thải" vũ trụ khác ở độ cao từ 200 km đến 1.700 km.

Trong tháng 4 tới, sẽ có ít nhất 5 mảnh vỡ từ vệ tinh "Vũ trụ-2251" rơi xuống trái đất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tên lửa - vũ trụ Nga, những mảnh vỡ này sẽ bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển dày đặc bao quanh trái đất, vì vậy sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Vệ tinh "Vũ trụ-2251" được Nga phóng lên quỹ đạo năm 1993 nhằm phục vụ mục đích quốc phòng, nhưng sau đó 2 năm đã chấm dứt hoạt động và bay lơ lửng trong quỹ đạo./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video