Cầm máu bằng mộc nhĩ

Mộc nhĩ là vị thuốc có tác dụng làm mát máu và cầm máu, dùng rất tốt trong các trường hợp băng huyết, đại tiện xuất huyết. Mộc nhĩ có vị ngọt, tính bình, hơi độc, ăn vào ích khí, nhẹ mình. Nó chữa được nhiều bệnh. Nhìn chung các loại mộc nhĩ đều có công năng làm mát máu và cầm máu.

Nấm mộc nhĩ cây dâu dùng chữa băng huyết, rong kinh, hành kinh không dứt: Lấy mộc nhĩ dâu sao đen, tán nhỏ, uống mỗi lần vài ba thìa. Ngày uống 3-4 lần.

Nếu đi lỵ ra máu, lấy mộc nhĩ 20 g, sao tán bột uống, chia 3 lần trong ngày.

Để chữa đại tiện ra máu, không thông, phân vón táo, dùng mỗi lần 5 g mộc nhĩ bồ kết tán vụn. Nếu chưa đỡ, uống thêm 3-4 lần sẽ khỏi.

Mộc nhĩ cây bồ kết hơi độc nên không được ăn, chỉ dùng chữa bệnh trên.

Ngoài các chứng chảy máu, mộc nhĩ còn được dùng chữa các bệnh sau:

  • Trĩ lâu ngày: Nấu chín mộc nhĩ ăn nhiều lần sẽ khỏi.
  • Đau răng: Mộc nhĩ, kinh giới lượng bằng nhau. Sắc lấy nước ngậm và súc miệng.
  • Bỗng dưng đau tức vùng tim: Lấy mộc nhĩ đốt tồn tính uống mỗi lần 8 g. Ngày uống 3 lần.
  • Tiểu đục: dùng mộc nhĩ cây thông nấu ăn.
  • Đau bụng hậu sản: Dùng mộc nhĩ cây hòe 20 g tán nhỏ, uống với rượu, sẽ khỏi ngay.
  • Nôn ói, nôn ra đờm: Lấy 7 mộc nhĩ cây liễu, sắc uống sẽ khỏi.
Theo Sức Khỏe & Đời Sống
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video