Camera 3,2 tỷ pixel tại Chile sắp quan sát vũ trụ

Camera kỹ thuật số lớn nhất thế giới LSST tại Chile sẽ giúp giới khoa học nghiên cứu thiên hà, tiểu hành tinh và hiện tượng vũ trụ bí ẩn.


Ống kính quang học được chuyển tới một căn phòng tại Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC, California, nơi lắp ráp camera LSST 3,2 tỷ pixel. (Ảnh: Farrin Abbott/SLAC)

Camera kỹ thuật số lớn nhất thế giới đang được lắp ráp tại Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC, bang California, Mỹ, chuẩn bị để chuyển tới hoạt động tại Đài thiên văn Vera C. Rubin, Chile, Interesting Engineering hôm 23/11 đưa tin. Khi hoàn thiện, dự án sẽ chụp ảnh nửa bầu trời phía nam 3 ngày một lần, giúp giới khoa học khám phá không gian sâu.

Khảo sát Di sản về Không gian và Thời gian (LSST) là dự án nghiên cứu bầu trời phía nam kéo dài 10 năm tại Đài thiên văn Vera C. Rubin. Đài thiên văn này đang được xây dựng trên đỉnh El Penon của núi Cerro Pachon, miền bắc Chile.

Dữ liệu khảo sát sẽ giúp các nhà nghiên cứu trên thế giới hiểu rõ hơn nhiều vấn đề quan trọng về thuộc tính của năng lượng tối và vật chất tối, sự hình thành của dải Ngân Hà, đặc tính của những thiên thể nhỏ trong Hệ Mặt trời, quỹ đạo của các tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm và sự tồn tại của những hiện tượng nổ chưa được phát hiện.

LSST là camera 3,2 tỷ pixel có khả năng nhìn tới vùng không gian rất xa, đồng nghĩa nhìn ngược quá khứ, và chụp ảnh một khu vực rộng lớn. Camera rộng 1,7 m và dài 3 m. Mặt trước gồm 3 ống kính và bộ lọc tùy chọn, phía sau là mặt phẳng tiêu cự.

Camera có 6 bộ lọc quang học xoay có thể thay đổi tùy vào việc các nhà thiên văn muốn chụp gì và điều kiện ánh sáng trong đêm như thế nào. Các bộ lọc mang lại cơ hội chụp bầu trời trong 6 dải quang phổ điện từ khác nhau, từ cận cực tím đến cận hồng ngoại.

Theo kế hoạch ban đầu, camera sẽ được lắp đặt tại Chile năm 2014. Tuy nhiên, quá trình chế tạo gặp nhiều chậm trễ, gần đây nhất là do Covid-19. Việc quản lý một đội ngũ lớn gồm các nhà khoa học và kỹ sư liên ngành cũng rất khó khăn. "Nếu không có Covid-19, chúng tôi đã xuất xưởng camera từ khoảng một năm trước", nhà vật lý thiên văn Steven Kahn, giám đốc Đài thiên văn Vera C. Rubin, chia sẻ.

Cập nhật: 26/11/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video