Cận cảnh loài rắn mới được phát hiện chỉ có tại Việt Nam

Một loài rắn mới thuộc chi rắn ráo vừa được công nhận là loài rắn đặc hữu, chỉ mới được ghi nhận tại Việt Nam.

Rắn ráo, còn được gọi là rắn chuột, tên khoa học Ptyas, là một chi thuộc họ rắn nước (Colubridae). Các loài rắn thuộc chi này thường có kích thước lớn và chỉ phân bố tại khu vực châu Á.

Trong hơn 100 năm qua, không có loài mới nào thuộc chi này được phát hiện và các nhà khoa học ghi nhận 13 loài thuộc chi rắn ráo.

Mới đây, các nhà khoa học Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã xem xét và phân tích kỹ lưỡng các cá thể rắn ráo xanh (tên khoa học Ptyas nigromarginata) trên đỉnh núi Bạch Mã, thuộc vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế.


Hình ảnh một cá thể rắn ráo xanh Bạch Mã (Ảnh: Hoàng Như Phương).

Nhờ vào những đặc điểm sinh học khác biệt như số lượng vảy trên lưng, bụng, môi, sự khác biệt về phân tích ADN… các nhà khoa học nhận thấy đây là một loài rắn hoàn toàn mới, có những đặc điểm sinh học và di truyền khác biệt so với loài rắn ráo xanh. Loài rắn mới này được đặt tên rắn ráo xanh Bạch Mã (tên khoa học Ptyas Bachmaensis).

Ngoài đỉnh núi Bạch Mã, các nhà khoa học cho biết loài rắn ráo xanh Bạch Mã cũng được ghi nhận xuất hiện tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Rắn ráo xanh Bạch Mã là loài có kích thước lớn, với những cá thể đực có thể dài đến 2,4m, trong khi những cá thể cái thường chỉ dài 1,6m. Loài rắn này có phần đầu màu nâu phân biệt rõ với phần cổ. Rắn có mắt to, con ngươi tròn.


Rắn ráo xanh Bạch Mã có đầu màu nâu, thân hình màu xanh lục, đuôi màu đen thuôn và dài (Ảnh: Sang N. Nguyen, Nikolai L. Orlov).

Rắn nổi bật với cơ thể màu xanh lục đậm, các vảy dọc sống lưng có đường gờ nổi, đuôi màu đen, thuôn dài và nhọn. Bụng rắn có màu vàng nhạt hoặc trắng, với một số vảy vùng hông có viền đen.

Do đây là một loài thuộc họ rắn ráo nên rắn ráo xanh Bạch Mã không sở hữu nọc độc.

Cùng với việc rắn ráo xanh Bạch Mã được công nhận là loài rắn mới, tại Việt Nam hiện có sự hiện diện của 2 loài rắn ráo xanh, bao gồm rắn ráo xanh (tên khoa học Ptyas nigromarginata) được phân bố ở khu vực phía Bắc và rắn ráo xanh Bạch Mã, được phân bố từ Thừa Thiên-Huế trở vào Kon Tum.

Cập nhật: 26/08/2024 Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video