Cảnh báo virus nguy hiểm lây từ khỉ sang người

Các nhà khoa học tại Mỹ vừa cảnh báo một loại virus nguy hiểm lây từ khỉ qua khỉ có thể lây qua người, theo Health24.


Virus adenovirus lây lan giữa các con khỉ trong bầy - (Ảnh: Shutterstock)

Đây là loại mới của virus adenovirus. Mầm bệnh này được xác định vào một đợt bùng phát dịch bệnh ở bầy khỉ Titi tại California (Mỹ) năm 2009. Hầu hết những con khỉ bị nhiễm bệnh đã chết.

Một nhà khoa học tiếp xúc với khỉ nhiễm bệnh cũng đã tử vong. Một thành viên trong gia đình người này cũng bị nhiễm bệnh và các chuyên gia không tìm thấy kháng thể đối với loại virus chết người.

Nhóm nghiên cứu đã cho ba con khỉ phơi nhiễm với virus gây bệnh. Cả ba con đều có triệu chứng giống như bệnh cảm nhẹ, có phản ứng kháng thể đối với sự nhiễm bệnh và lành bệnh sau 12 ngày.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plos ONE cho thấy, loại virus này có thể tấn công và gây bệnh ở nhiều chủng loài linh trưởng khác nhau, theo tiến sĩ Charles Chiu, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán và phát hiện virus thuộc Trường đại học California (Mỹ), người dẫn đầu cuộc nghiên cứu.

Nghiên cứu làm dấy lên lo ngại khả năng virus này được lây lan từ các loài động vật qua người.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video