Cấp cứu “ấn tay lên ngực” hiệu quả hơn

Bệnh nhân ngưng tim có khả năng hồi phục mà không bị tổn thương não nếu người cấp cứu tập trung thực hiện mỗi động tác xoa bóp tim bằng cách ấn tay lên ngực (ảnh) thay vì kết hợp hà hơi thổi ngạt hay còn gọi là “hô hấp miệng - miệng”.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Surugadai Nihon (Nhật Bản), thực tế nhiều người rất ngại hà hơi thổi ngạt cho người bệnh do sợ lây nhiễm bệnh qua đường miệng. “Hô hấp miệng - miệng” cũng không mang lại hiệu quả trong việc phục hồi hoạt động của tim bằng động tác ấn tay lên ngực và có thể làm mất nhiều thời gian hơn.

Qua nghiên cứu hơn 4.000 bệnh nhân ngưng tim được người qua đường cấp cứu, nhóm bác sĩ trên nhận thấy tỷ lệ bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch sau khi được xoa bóp tim cao hơn gấp đôi so với nhóm được cấp cứu bằng 2 phương pháp kết hợp. Theo thống kê, 90% bệnh nhân ngừng tim đã chết trước khi đến bệnh viện - một phần là do họ không được cấp cứu đúng cách.

V.Q

Theo BBC, AP, Báo Cần Thơ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video