Cắt cành, nhân giống lan có lợi lớn

“Cắt cành và nhân giống hoa lan Mokara mang lại hiệu quả kinh tế gấp 1,5 lần so với việc chỉ thu hoạch cành hoa”. Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Lanh, nhà vườn tại Củ Chi (TP. HCM) sau khi áp dụng “mô hình sản xuất hoa cắt cành và nhân giống hoa lan Mokara”.


Một nhà vườn tại Củ Chi áp dụng “mô hình sản xuất hoa
cắt cành và nhân giống hoa lan Mokara”
(Ảnh: Bích Nhàn)

Đây cũng là dự án nghiên cứu do TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM thực hiện. Dự án đã thực nghiệm tại 4 vườn hoa của người dân trên địa bàn TP.HCM với tổng diện tích hơn 14.000 m2. Các vườn nói trên đã cho năng suất hoa cao hơn từ 10,8 - 32,4% so với vườn không áp dụng mô hình.

“Chi phí đầu tư mô hình này khoảng 200 - 250 triệu đồng/1.000m2, nhưng người dân nên đầu tư quy mô từ 2.500 - 3000m2 thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn do cùng một công chăm sóc như nhau nhưng lượng cành nhiều thì càng thu nhiều lợi nhuận”, TS. Dương Hoa Xô cho biết.

Hoa lan Mokara có nhiều hoa trên một cành, màu sắc rực rỡ, ra hoa quanh năm. Giá hoa khoảng trên 10.000 đồng/cành và thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản, Ý, Pháp, Đức và Mỹ.
 

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video