Cây trồng phát quang để báo thiếu nước

Cây trồng phát huỳnh quanh do ghép gen (ảnh minh hoạ từ trang web nước ngoài)

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore mới tạo ra một loại cây trồng mới có thể "bừng sáng" khi cần tưới nước - một phương pháp rất có lợi cho người nông dân. 

Mới đây, nhóm sinh viên kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Nanyang, Singapore nói rằng họ đã tạo ra một loại cây có thể báo hiệu cho con người biết khi cần tưới nước.

Các sinh viên cho biết họ đã dùng phương pháp di truyền học với cây trồng bằng cách dùng một loại gen huỳnh quang phát sáng màu xanh lá cây từ con sứa. Do vậy, cây sẽ "phát sáng" khi bị thiếu nước.

Sự phát triển của cây ghép loại gen này có thể giúp những người nông dân tưới nước kịp thời và hiệu quả hơn cho mùa vụ của mình.

Ngọc Huyền
Theo VietNamNet/Reuters
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video