Châu Á đẩy mạnh nghiên cứu KHCN

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vừa công bố bản báo cáo phân tích những xu hướng mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên thế giới, trong đó khẳng định xu hướng tăng đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt ở châu Á.

Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở châu Á đã tăng từ 27,9% năm 1997 lên 31,5% năm 2002. Trong khi đó, tỷ lệ này lại có dấu hiệu giảm sút ở khu vực Bắc Mỹ (từ 38,2% năm 1997 xuống còn 37% năm 2002) và ở châu Âu (giảm từ 28,8% năm 1997 xuống còn 27,3% năm 2002).

Theo báo cáo, phát triển khoa học và công nghệ giờ đây đã trở thành mũi nhọn của nhiều quốc gia, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, xã hội ở mỗi nước. Tiến trình toàn cầu hóa đang mang lại triển vọng mới cho việc tăng cường hợp tác quốc tế, giúp đỡ nhiều nước có điều kiện hội nhập phát triển.

Trong bảng xếp hạng các nước đi đầu về đổi mới các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, Thụy Điển dẫn đầu bảng xếp hạng. Tiếp theo là Nhật Bản, Mỹ, Phần Lan, Thụy Sĩ, Anh và Đan Mạch.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video