Châu Âu trong lành hơn nhờ suy thoái

Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở châu Âu giảm trong năm 2008 do suy thoái kinh tế, cơ quan giám sát môi trường cho hay.

Theo thông báo chính thức trên trang web của Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), lượng khí thải mà 27 quốc gia thuộc EU tạo ra đã giảm 1,5% trong năm ngoái. Trong khi đó lượng khí thải của 15 nước thành viên đầu tiên của EU giảm 1,3% trong cùng khoảng thời gian. Xu hướng này đã diễn ra trong 4 năm liên tiếp.

"Tỷ lệ khí thải trong bầu khí quyển tụt xuống trong năm 2008 do lượng khí CO2 thải ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch trong các ngành năng lượng, công nghiệp và giao thông giảm. Thực trạng ấy phản ánh những tác động của khủng khoảng kinh tế toàn cầu đối đối với môi trường”, hãng tin AFP dẫn thông báo của EEA cho hay. 

(Ảnh minh họa: Scientificamerican.com)

Khi EU ký kết Nghị định thư Kyoto, khối chỉ có 15 nước thành viên. EU-15 cam kết rằng lượng khí thải mà họ tạo ra trong giai đoạn 2008-2012 sẽ ít hơn 8% so với mức của năm 1990 (tương đương 4.265,5 triệu tấn CO2). Song theo tính toán của EEA, cả khối đã giảm được hơn 10%.

Dimas cho rằng báo cáo của EEA là thông điệp đầy ý nghĩa mà châu Âu gửi tới phần còn lại của thế giới trong bối cảnh hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Copenhagen vào tháng 12 năm nay.

Theo Minh Long - Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video